Tạo điều kiện thuận lợi để ngành đóng tàu Hải Phòng hồi phục và phát triển

20:36 19/04/2024

Sáng 19-4, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách trong quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng chủ trì khảo sát tại Công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương. Cùng dự có lãnh đạo các Ban HĐND thành phố; các ngành thành phố; huyện Tiên Lãng…
Đ

                                     

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì cuộc khảo sát

Theo Công ty CP đóng tàu Thái Bình Dương, công ty thành lập từ năm 2007, chuyên đóng mới tàu, thuyền, cấu kiện nổi, kết cấu thép, kinh doanh vật tư kim khí…

Hiện công ty đóng mới và sửa chữa tàu trọng tải tới 56.000 DWT; bảo đảm việc làm cho hơn 600 lao động với mức thu nhập 15 triệu đồng/người tháng, đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách. Theo lãnh đạo công ty, nhu cầu đóng mới và sửa chữa tàu ở trong nước và thế giới tăng cao, thị trường rất tiềm năng.

Tuy nhiên, hiện ngành đóng tàu đang gặp nhiều khó khăn, vốn đầu tư lớn, các thiết bị, công nghệ đặc thù; nhân lực ngành đóng tàu đang rất thiếu và yếu; khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng; lãi suất vay cao…

Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Đoàn Tám báo cáo đoàn giám sát

Công ty đề nghị thành phố có các giải pháp thiết thực đào tạo nhân lực đóng tàu; giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay; cân nhắc tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn; đề nghị tăng thời gian thuê đất từ 50 năm lên 100 năm; bảo đảm giao thông khu vực cầu Khuế và tuyến đường 354 qua huyện Tiên Lãng…

Các thành viên đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực, chủ động của doanh nghiệp, xây dựng cơ sở đóng tàu khang trang, hiện đại. Đồng thời phân tích một số yếu tố tác động tới ngành đóng tàu hiện nay và đề xuất một số giải pháp để phát triển ngành đóng tàu trong thời gian tới.

Đóng mới tàu tại Công ty CP đóng tàu Thái Bình Dương

  Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, Hải Phòng xác định cơ khí chế tạo và đóng tàu có tiềm năng lớn và dư địa phát triển khá rộng mở. Đồng chí ghi nhận Công ty CP đóng tàu Thái Bình Dương luôn chủ động, sáng tạo, vượt qua giai đoạn khó khăn và liên tục phát triển, khẳng định được thương hiệu, vị thế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành đóng tàu nói riêng và thành phố nói chung. T

Tuy nhiên, công ty Thái Bình Dương và ngành đóng tàu cũng đang đứng trước những thách thức, áp lực, sự cạnh tranh khá lớn. Trên cơ sở kết quả cuộc khảo sát, đoàn giám sát sẽ báo cáo Thành ủy, HĐND thành phố, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển ngành đóng tàu, hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng chí Phó chủ tịch HĐND thành phố lưu ý Công ty CP đóng tàu Thái Bình Dương chú trọng các giải pháp đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong đóng mới và sửa chữa tàu; bảo đảm các quy định về môi trường, an toàn vệ sinh lao động…

                                                                                                                                                       Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông