Triệt xóa đường dây cờ bạc sử dụng công nghệ cao

18:38 16/04/2018

Giáp tết Nguyên đán Mậu Thân 2018, qua công tác trinh sát, Đội 9 Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) CATP phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện sử dụng các trang mạng xã hội để tổ chức hoạt động cờ bạc dưới dạng lô, đề.

ssĐại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP trao thưởng các đơn vị PC46, PC45 và Công an quận Đồ Sơn 

Tiếp tục xác minh về nhóm đối tượng trên, trinh sát thấy nổi lên Lưu Thị Vui, sinh 1973, ở tổ dân phố Đoàn Kết 2, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn.

ss

Lưu Thị Vui

Theo tài liệu trinh sát, từ tháng 5-2016, Lưu Thị Vui đã từng cùng đồng bọn sử dụng công nghệ cao, tổ chức hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua các trang mạng xã hội.

ss

Lưu Đình Thắng

Đến giữa năm 2017, Vui tạm dừng hoạt động cá độ bóng đá và chuyển sang hoạt động dưới dạng lô, đề. Ngoài hoạt động cờ bạc, Vui còn tham gia kinh doanh xăng dầu và các lĩnh vực “cộm cán” khác như cầm đồ, cho vay nặng lãi.

ss

Đinh Thị Thủy

Nhằm tạo ra nhóm, gồm những đối tượng tuyệt đối trung thành, ràng buộc nhau về quyền lợi, Vui chọn hầu hết là những người thân trong gia đình cùng tham gia, như: Lưu Đình Thắng (anh ruột Vui), sinh 1968; Ngô Thị Thu Hà (vợ của Thắng), sinh 1970, ở 47C Nguyễn Hữu Cầu, cùng phường Ngọc Hải và con trai của Vui là Lưu Tuấn Anh, sinh 1992, ở 12 Đại Đồng, phường Vạn Sơn, cùng quận Đồ Sơn.

ss

Ngô Thị Thu Hà

Bên cạnh đó, Vui còn thiết lập được mạng lưới “đại lý” cấp dưới, phục vụ đắc lực cho Vui trong các hoạt động tổ chức, thu gom các bảng lô đề từ những “chân rết” bán thuê trên nhiều địa bàn khác, như Đinh Thị Thủy, sinh 1965, ở 3/166 Sơn Hải và Vũ Thị Hợi (tức Hợp), sinh 1983, ở 51 Nguyễn Hữu Cầu, cùng phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn...

ss

Vũ Thị Hợi

Xác định nhóm đối tượng trên nằm trong đường dây hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao do Lưu Thị Vui cầm đầu,  Phòng PC46 đã báo cáo Giám đốc CATP xác lập chuyên án mang bí số 118V để cùng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) và các đơn vị nghiệp vụ CATP, Công an quận Đồ Sơn tiến hành các biện pháp đấu tranh.

ss

Lưu Tuấn Anh

Đến 18h15’, ngày 10-4, lực lượng tham gia phá án đã bắt quả tang tại tầng 2 và tầng 3 nhà của Lưu Đình Thắng, nhóm đối tượng trên, gồm: Vui, Thắng, Hà và Tuấn Anh đang giao nhận, thống kê các bảng số lô, đề.

ss

Ngôi nhà của vợ chồng Lưu Đình Thắng, địa điểm  hoạt động chính của các đối tượng

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác của Ban chuyên án cũng bắt giữ Đinh Thị Thủy khi thị đang nhận và chuyển các bảng lô đề cho Vui tại nhà riêng ở 3/166 Sơn Hải, phường Ngọc Hải.

ss

Ngôi nhà của Đinh Thị Thủy, hiện trường hoạt động cờ bạc

Khám xét hai địa chỉ nhà của của Lưu Đình Thắng và Đinh Thị Thủy, lực lượng phá án thu giữ số tang vật, gồm: 3 máy fax, 10 điện thoại di động, 2 máy tính Casio, 1 đầu Camera, 84 bảng số lô đề, 3 tờ giấy ghi tổng hợp số tiền người đánh từng số lô, đề và trên 200 triệu đồng.

Ngày 12-4, căn cứ vào tài liệu điều tra, lực lượng phá án đã có cơ sở bắt giữ thêm một “đại lý” cấp dưới của Lưu Thị Vui là Vũ Thị Hợi.

ss

Một trong những chiêc máy fax thu giữ

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và các đối tượng khác có liên quan.

Cùng ngày 12-4, Cơ quan CSĐT CATP đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức đánh bạc (theo Điều 322 BLHS), tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra mở rộng.

ss

ss

Giấy tổng hợp số tiền người đánh từng số lô, số đề

Chiều 13-4, nhằm kịp thời biểu dương CBCS đã lập công xuất sắc, tham gia khám phá thành công chuyên án, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP đã đến biểu dương, trao thưởng cho các đơn vị PC46, PC45 và Công an quận Đồ Sơn.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích