Tuổi trẻ huyện Tiên Lãng: Chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội

08:50 18/08/2022

Nhằm chung tay bảo đảm an sinh xã hội, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Tiên Lãng đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xã hội hoá các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo, trao quà, trợ cấp tặng các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo khách quan, minh bạch, không chồng chéo.

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ hằng năm, tuổi trẻ toàn huyện tích cực tổ chức hàng loạt các hoạt động tri ân ý nghĩa, như: thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các Cựu thanh niên xung phong, gia đình chính có hoàn cảnh khó khăn; quét dọn, vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ. Đồng thời, tích cực tham mưu cho UBND các cấp tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ đồng loạt từ huyện đến cơ sở.

 ĐVTN huyện Tiên Lãng phát nhu yếu phẩm tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn

Công tác xây dựng Nhà Nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ cho các đối tượng hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách được các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đẩy mạnh. Trong 5 năm, toàn huyện đã xây mới, sửa chữa 16 ngôi Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ với tổng trị giá 824,5 triệu đồng.

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, chương trình “Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện” được Huyện đoàn tổ chức bài bản, tạo hiệu ứng lan tỏa và sức thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia.

Cùng với đó, hằng năm, Huyện đoàn Tiên Lãng đã chủ động phối hợp tốt với Hội Chữ thập đỏ, các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức thành công “Ngày hội hiến máu tình nguyện” với sự tham gia của trên 3.000 tình nguyện viên, thu được 1.288 đơn vị máu.

Đáng chú ý, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ huyện đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động chung tay phòng chống dịch, tham gia trực chốt tại các chốt kiểm dịch các cấp.

Riêng, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã dành tặng 300 áo thanh niên, 420 mũ tai bèo để động viên lực lượng thanh niên tham gia trực chốt; tiếp nhận 5 đợt thực phẩm từ chương trình “Triệu bữa cơm”, phối hợp với Mobifone Hải Phòng trao 3 tấn gạo tặng 600 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn các xã, thị trấn thì thành lập các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác khử khuẩn, tiêm phòng, xét nghiệm cộng đồng, phân phối thực phẩm cho các đối tượng cách ly, hướng dẫn người dân khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluzone. Đồng thời vận động may, phối hợp tặng 20.100 chiếc khẩu trang, 520 mũ chống giọt bắn, 4.976 chai sát khuẩn, 1.100 bánh xà phòng, 70 chai nước súc miệng, tặng 1.666 kg gạo, 350 thùng mỳ, nước lọc, bánh sữa, 405 suất ăn, cốc chè; phát 10.000 tờ rơi, treo 230 khẩu hiệu, biển hiệu tuyên truyền phòng chống dịch. Qua đó, góp phần quan trọng vào thành công trong công tác phòng chống dịch của địa phương.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích